
Đại biểu Quốc hội Phan Thị Thanh Phương cho rằng TP.HCM, Hà Nội hoàn toàn có đủ năng lực, điều kiện và đội ngũ để xây dựng mô hình cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Chiều 23-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ các đơn vị không phải là cơ quan báo chí nhưng hoạt động như tính chất của báo chí.

Đó là ý kiến của đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) tại buổi thảo luận tổ của Quốc hội về dự án Luật Báo chí sửa đổi, tổ chức chiều 23-10.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu lý do đề xuất đàn ông có 2 con, không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã giải trình lý do đề nghị bổ sung thêm đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội với phụ nữ sinh đủ hai con, hoặc nam giới có hai con đẻ mà không có vợ hoặc vợ qua đời.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, vướng mắc, khó khăn nhất là thời gian thực hiện một vụ phá sản, trung bình kéo dài từ 18 - 24 tháng, thậm chí là 36 tháng.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu đề xuất bổ sung quy định các nền tảng, mạng xã hội khi sử dụng các nội dung của báo chí phải chia sẻ bản quyền, doanh thu cho báo chí.

Nhiều ý kiến băn khoăn về việc quy định hạn mức chi trả cho bảo hiểm tiền gửi và quản lý an toàn tiền gửi trước các hành vi lừa đảo qua mạng.

Sáng 23-10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi).

Sáng 23-10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình tờ trình dự thảo Luật Báo chí sửa đổi.

Cần thay đổi tư duy đối với học nghề và giáo dục nghề nghiệp, để hướng đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu nhân lực từng địa phương và năng suất chất lượng.

Thảo luận về Luật Giáo dục tại tổ chiều 22-10, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần bỏ thi tốt nghiệp THPT để giảm gánh nặng cho xã hội và loại bỏ tình trạng chạy theo thành tích của ngành giáo dục.

Một số đại biểu nhìn nhận việc đào tạo trong ngành y tế có đặc thù riêng, do vậy nếu giao toàn bộ việc quản lý hệ thống đào tạo ngành này cho Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không hợp lý.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã thông tin như vậy, khi phản hồi ý kiến của đại biểu Quốc hội hỏi về dự kiến sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất nào và thời gian thực hiện.

Nhiều đại biểu đồng tình việc duy trì thống nhất cả nước một bộ sách giáo khoa, song cần đánh giá kỹ lưỡng việc lựa chọn các bộ sách.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý không nhất thiết phải là người giỏi nhất về chuyên môn, nhưng phải là người biết sử dụng, quản lý được những người giỏi.

Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 53 dự án luật và nghị quyết - một con số lớn nhất trong lịch sử.

Đại biểu Quốc hội: Chuyến bay delay gây tổn thất rất lớn cho khách hàng, phải quy định về bồi thường
Rất nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đã bày tỏ bức xúc về vấn đề delay các chuyến bay và cho rằng vấn đề bồi thường phải được quy định cụ thể hơn.

Sáng 22-10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình tờ trình trước Quốc hội về 3 dự luật liên quan giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Nhà nước cần các biện pháp để kiểm soát được thị trường tài chính, bất động sản, giá vàng, giá USD.

Sáng 21-10, tại phiên thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu vấn đề liên quan đến vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã.