Tăng nguồn cung sẽ giúp người dân tăng cơ hội mua nhà ở xã hội, song người lao động cũng mong mỏi có thêm nhiều nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân để nâng chất cuộc sống.
Đang ru con ngủ trong căn nhà 35m², chị Đặng Mỹ Thu (công nhân Công ty TNHH Yamaneseiki Việt Nam - Hà Nam, quê Điện Biên) nói chỗ ở mới rất đẹp, tiện nghi và sạch sẽ.
Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án lập tiến độ, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, rút ngắn thời gian thi công; công bố công khai thông tin về dự án nhà ở xã hội để người dân biết.
Người lao động muốn tăng nguồn cung nhà ở xã hội giá rẻ, tăng nhà cho thuê trong khi doanh nghiệp muốn làm nhà ở xã hội lại gặp nhiều rào cản khiến thị trường lệch pha cung cầu.
Báo Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm "Nhà ở xã hội: Thêm giải pháp cho thuê" nhằm thúc đẩy chính sách phát triển nhà ở xã hội, giúp tăng nguồn cung, đa dạng giải pháp lưu trú cho người lao động.
Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP có 11.042 căn hộ và nền đất đang bỏ trống (8.938 căn hộ và 2.104 nền đất). Tuy nhiên tất cả đã có mục tiêu sử dụng rõ ràng.
Theo Bộ Xây dựng, để thực hiện mục tiêu xây ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 sẽ cần nguồn vốn khoảng 849.500 tỉ đồng.
Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở ngành đề xuất xây nhà ở xã hội cho người có thu nhập trung bình, văn nghệ sĩ, vận động viên có thành tích cao.
Thủ tướng vừa giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất phương án phát hành trái phiếu chính phủ hỗ trợ lãi suất cho hoạt động đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội.
499 dự án nhà ở xã hội với quy mô 411.250 căn đã được triển khai trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2023.
Trước thực trạng thủ tục làm nhà ở xã hội kéo dài hơn nhà ở thương mại, các gói vay ưu đãi vẫn có mức lãi suất cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu nghiên cứu để rút ngắn thủ tục, giảm lãi suất để thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội.
Đó là chỉ đạo được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi kết luận hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội diễn ra ngày 16-3.
Trước thực trạng nguồn cung nhà ở xã hội còn quá ít, Bộ Xây dựng và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đề nghị nghiên cứu hạ lãi suất cho vay gói 120.000 tỉ đồng tại hội nghị về nhà ở xã hội sáng 16-3.
Việc phát triển nhà ở xã hội chưa đạt yêu cầu đề ra do những bất cập chính sách và cơ chế vay vốn, lãi suất chưa hấp dẫn người mua nhà, Thủ tướng yêu cầu "đặt mình vào vị trí người chưa có nhà ở để hành động".
Để giải bài toán nhà ở cho số đông người dân, các chuyên gia khuyến nghị chính sách ưu đãi cho nhà ở xã hội cần thông thoáng, dễ tiếp cận hơn, đồng thời Chính phủ cần quan tâm hơn đến phát triển nhà ở vừa túi tiền.
Ngành xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030 diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt khoảng 30m² sàn/người.
Để thực hiện đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước trong giai đoạn 2021-2023, Bộ Xây dựng vừa giao các địa phương phải hoàn thành 134.890 căn nhà ở xã hội trong năm 2024.
So với năm 2020, diện tích đất phát triển nhà ở xã hội đến nay đã tăng thêm hơn 5.000ha.
Thủ tục đất đai, duyệt giá, duyệt đối tượng mua nhà và vốn là những nút thắt rất lớn với đầu tư nhà ở xã hội hiện nay. Mỗi địa phương làm một kiểu, rất khó đạt mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội.
Lãi vay gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỉ đồng cho phát triển nhà ở xã hội từ đầu năm 2024 ở mức 7,5-8%/năm theo các chuyên gia, doanh nghiệp là chưa thực chất, trong bối cảnh lãi suất huy động của các ngân hàng giảm sâu.