Anh T. (32 tuổi, ở Bình Thuận) được chẩn đoán bệnh dại, tiên lượng nặng, sau đó tử vong. Người thân khẳng định anh T. không bị chó cắn hay cào.
TP.HCM là thành phố duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại với tỉ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% chó mèo.
Nhiều trẻ nhỏ, đặc biệt ở trẻ chưa biết nói, phụ huynh không dễ nhận biết trẻ bị chó mèo cào/cắn với vết thương nhẹ. Làm sao phòng bệnh dại ở trẻ?
Chỉ trong gần 3 tháng đầu năm, người dân cả nước đã chi khoảng 200 tỉ đồng cho việc tiêm vắc xin và huyết thanh phòng bệnh dại, chưa kể chi phí điều trị vết thương do chó, mèo gây ra.
Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 27 ca tử vong do bệnh dại và 1 ca tử vong do cúm gia cầm.
Số ca tử vong do bệnh dại chiếm phần lớn ca tử vong của tất cả các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam. Từ năm 2013 tới nay cả nước có 887 người chết vì bệnh dại.
Năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại, gần 700.000 người bị chó mèo cắn phải tiêm phòng, tổn thất kinh tế gần 1.000 tỉ đồng.
Cần nghiêm túc hơn trong việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho thú nuôi để hạn chế thấp nhất rủi ro chết người vì bệnh dại.
Hiện nay một số tỉnh thành đang xuất hiện các ca bệnh dại, ngành y tế TP khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại.
Ngoài ổ dịch bệnh dại được phát hiện tại phường 7, TP Bến Tre, ngành chức năng tỉnh Bến Tre tiếp tục phát hiện và khoanh vùng thêm một ổ dịch bệnh dại trên chó tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành.
Sở Y tế TP.HCM ra văn bản khẩn tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại trên địa bàn thành phố.
TP.HCM nắng nóng, tăng số người bị chó mèo cắn. Không chỉ tại TP.HCM bệnh nhân ngừa bệnh dại tăng mà nhiều tỉnh khác cũng báo động tình trạng này.
Nhiều người sau khi bị chó, mèo cắn đã không đi tiêm phòng bệnh dại vì lo ngại ảnh hưởng đến thần kinh, suy giảm trí nhớ.
Chỉ hai tháng sau Tết, đã có gần 5.300 lượt tiêm ngừa dại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) và 7/7 ca tử vong vì mắc bệnh dại. Số lượt tiêm và ca tử vong đều tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 2 tháng đầu năm, số người chết do bệnh dại đã cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, nhiều trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường phòng, chống dịch bệnh.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) An Giang, trong tháng 1-2024 có 3.754 người phải tiêm vắc xin, huyết thanh phòng ngừa bệnh dại do bị chó, mèo cắn.
Một con chó nghi dại đã cắn liên tiếp 7 người dân ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên), con chó này sau đó bị người dân đánh chết và tiêu hủy.
Tại Bến Tre, trong năm 2023 có 12 ổ dịch bệnh dại được phát hiện và công bố dịch, 5 người chết vì bệnh dại.
Trước đó, vào ngày 28-2, một con chó chạy vào Trường tiểu học và trung học cơ sở Dực Yên, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tấn công 13 học sinh và 1 nam giáo viên.
Gần hai tháng đầu năm nay, cả nước có 18 người chết vì bệnh dại, gần 70.000 người bị chó, mèo cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại.