06/05/2024 22:29 GMT+7

Ukraine đòi không công nhận ông Putin là tổng thống Nga hợp pháp

Ukraine, Pháp, Đức... đưa ra nhiều động thái khác nhau trước thềm lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sự kiện tôn giáo hôm 5-5 - Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sự kiện tôn giáo hôm 5-5 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 6-5, Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các đồng minh quốc tế không công nhận ông Vladimir Putin là tổng thống Nga hợp pháp.

Thông báo của bộ này nêu: "Ukraine thấy không có cơ sở hợp pháp nào công nhận [ông Putin] là tổng thống hợp pháp, được bầu một cách dân chủ của Liên bang Nga".

Tuyên bố này được đưa ra ngay trước thềm lễ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ mới của ông Putin, dự kiến diễn ra ngày 7-5.

Ngoài Kiev, Bộ Ngoại giao Đức cũng đã công khai khẳng định sẽ không cử bất kỳ đại diện nào đến lễ nhậm chức của ông Putin. Thực tế, Berlin đã triệu tập đại sứ của mình tại Matxcơva về nước hôm 6-5.

Các nước Baltic, bao gồm Lithuania, Estonia và Latvia, cũng khẳng định sẽ không tham dự.

Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis tuyên bố: "Chúng tôi tin việc cô lập Nga, đặc biệt là lãnh đạo tội phạm của họ, phải được tiếp tục. Việc tham dự lễ nhậm chức của ông Putin hoàn toàn không được chấp nhận với Lithuania.

Ưu tiên của chúng tôi vẫn là ủng hộ Ukraine và dân tộc họ trong cuộc chiến chống lại Nga".

Đến nay, Washington chưa đưa ra phản hồi công khai nào về việc có tham dự lễ nhậm chức hay không. Tuy nhiên, hai nhà ngoại giao châu Âu đã khẳng định với Reuters rằng nhiều khả năng sẽ không có đại diện Mỹ đến dự.

Trái với những đồng minh châu Âu, một quan chức ngoại giao Pháp lại khẳng định sẽ cử đại sứ của mình ở Nga đến dự lễ nhậm chức của ông Putin.

Việc này đi ngược những lời chỉ trích từng được Paris đưa ra về kết quả cuộc bầu cử tổng thống hồi cuối tháng 3 tại Nga. Khi ấy, Pháp cùng các đồng minh cáo buộc cuộc bầu cử là không công bằng, thiếu dân chủ vì Matxcơva đã loại bỏ mọi đối thủ thật sự của ông Putin.

Hiện Nga chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố trên.

Pháp phủ nhận đã gửi quân đến Ukraine

Cũng trong ngày 6-5, Bộ Ngoại giao Pháp phủ nhận thông tin đã gửi quân đến Ukraine. Bộ này viết trên mạng xã hội X: "KHÔNG, Pháp chưa hề gửi quân đến Ukraine".

Bên cạnh đó, bộ này cũng tố các cơ quan báo chí Nga đang cố gắng thực hiện "chiến dịch phát tán thông tin giả".

Trước đó, hôm 5-5, Hãng tin Sputnik dẫn lời cựu quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ Stephen Bryen khẳng định "Pháp đã cử những đơn vị quân đầu tiên đến Ukraine".

Ông Bryen cho rằng binh lính thuộc Trung đoàn bộ binh 3 thuộc Binh đoàn Lê dương Pháp đã được cử đến hỗ trợ Lữ đoàn cơ giới hóa độc lập 54 của Ukraine tại thành phố Slavyansk, vùng Donetsk.

Tuyên bố trên đến ít ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra hai điều kiện để Paris cử quân đến Ukraine gồm được Kiev yêu cầu và nếu Nga đạt đột phá quân sự trên chiến trường.

Nga vạch ra viễn cảnh tấn công cơ sở quân sự AnhNga vạch ra viễn cảnh tấn công cơ sở quân sự Anh

Matxcơva tuyên bố nước này sẽ tấn công các cơ sở quân sự của Anh ở trong và ngoài Ukraine nếu Kiev dùng vũ khí do London viện trợ đánh vào đất Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Vladimir Putin Ukraine