29/10/2022 06:41 GMT+7

Tin sáng 29-10: Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp; Giá rau Đà Lạt vẫn cao, trừ cà chua

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Thụy Sĩ muốn hút khách Việt sau COVID-19; Khu công nghệ cao TP.HCM xuất khẩu dự kiến đạt 23 tỉ USD trong năm nay; 641 ca COVID-19 mới, 55 người phải thở oxy; Bộ Y tế đề nghị cử chuyên gia hỗ trợ kiểm soát dịch cúm B tại tỉnh Bắc Kạn...

Tin sáng 29-10: Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp; Giá rau Đà Lạt vẫn cao, trừ cà chua - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục nhận trợ cấp tại chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp quận Bình Thạnh (TP.HCM) - Ảnh: YẾN TRINH

Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỉ lệ thất nghiệp thấp

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết đến giờ này chuỗi cung ứng về lao động của Việt Nam đã trở lại bình thường.

Đồng thời, sự trở lại bình thường nhanh hơn 6 tháng so với dự báo của các tổ chức quốc tế.

Đến nay quy mô lao động đã đạt 51,9 triệu người, tăng 2,8 triệu người so với cùng kỳ.

Tỉ lệ lao động tham gia vào thị trường lao động đạt 68,7%; tỉ lệ thất nghiệp trong quý 3-2022 đến thời điểm này là 2,28%.

Như vậy, theo ông Dung, có thể thấy rằng Việt Nam thuộc các quốc gia có tỉ lệ thất nghiệp thấp. Ở thời điểm này nước Mỹ là khoảng 3,5%.

Cạnh đó, tỉ lệ người học nghề tăng lên và kỹ năng nghề của người lao động Việt Nam được tăng cường.

Tỉ lệ lao động có việc làm phù hợp với ngành, nghề, trình độ đào tạo được tăng lên.

Thụy Sĩ muốn hút khách Việt sau dịch COVID-19

Tổng cục Du lịch Thụy Sĩ và các nhà cung cấp sản phẩm du lịch hàng đầu của nước này vừa đến TP.HCM tổ chức cuộc gặp gỡ với hàng chục công ty lữ hành Việt Nam nhằm kết nối lại hoạt động du lịch sau hai năm gián đoạn.

Ông Simon Bosshart, giám đốc phụ trách các thị trường khu vực Đông Á của Tổng cục Du lịch Thụy Sĩ, cho biết dòng khách từ thị trường du lịch Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đến quốc gia này đang hồi phục. 

Tin sáng 29-10: Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp; Giá rau Đà Lạt vẫn cao, trừ cà chua - Ảnh 2.

Đại diện Tổng cục Du lịch Thụy Sĩ giới thiệu hình ảnh Roger Federer trong các chiến dịch quảng bá du lịch mới nhất của quốc gia này - Ảnh: N.BÌNH

Tính đến tháng 8-2022, khách Đông Nam Á đến du lịch Thụy Sĩ chỉ còn cách 27% so với đỉnh của năm 2019 để trở về mức hồi phục trước dịch, khi đạt hơn 277.000 lượt khách.

"Sự hồi phục này có đóng góp không nhỏ từ lượng khách của thị trường Việt Nam gắn với dòng khách đi theo nhóm lớn, khách MICE", ông Simon Bosshart cho biết.

Cũng theo đại diện Tổng cục Du lịch Thụy Sĩ, trên con đường làm mới hình ảnh sau dịch COVID-19, du lịch nước này đã chọn cựu tay vợt số 1 thế giới Roger Federer làm đại sứ du lịch Thụy Sĩ. 

Một chiến dịch quảng bá rầm rộ bắt đầu từ năm 2023 sẽ gắn hình ảnh của tay vợt này trên các chuyến tàu hỏa, một phương tiện công cộng phổ biến mà nước này rất khuyến khích du khách trải nghiệm khi đến Thụy Sĩ.

Khu công nghệ cao TP.HCM xuất khẩu dự kiến đạt 23 tỉ USD trong năm nay

Hôm nay (29-10), Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, đây là khu công nghệ cao thành công nhất trong các khu công nghệ cao quốc gia.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Anh Thi - trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM - cho biết tính đến tháng 9-2022, Khu công nghệ cao TP có 160 dự án với tổng vốn đầu tư tương đương 12 tỉ USD. Trong đó, có 51 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 10,1 tỉ USD (chiếm 84%) và 111 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư gần 2 tỉ USD (chiếm 16%). 

Tin sáng 29-10: Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp; Giá rau Đà Lạt vẫn cao, trừ cà chua - Ảnh 3.

Một góc Khu công nghệ cao TP.HCM nhìn từ trên cao - Ảnh: NGỌC HIỂN

Giá trị sản xuất của toàn khu tính đến nay đạt 120 tỉ USD, năm 2021 đạt 20,9 tỉ USD (chiếm gần 52% kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM) và với những kết quả khả quan cho đến nay, dự kiến kim ngạch xuất khẩu của khu đạt 23 tỉ USD trong năm nay. 

Theo ông Thi, đến nay đã có 300 doanh nghiệp ngoài Khu công nghệ cao tham gia chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp bên trong khu, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ hoàn chỉnh.

Ông Thi đánh giá Khu công nghệ cao TP.HCM đã vươn tầm thương hiệu quốc tế, thu hút được nhiều tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới như Intel, Samsung, NTT, Datalogic…

Triển lãm thực phẩm đón 18.000 lượt khách và hơn 500 lượt kết nối 

Ban tổ chức vừa công bố tổng kết với hơn 240 gian hàng, triển lãm quốc tế ngành lương thực, thực phẩm TP.HCM 2022 (diễn ra từ ngày 19 đến 22-10) đã đón gần 18.000 lượt khách tới tham quan, trải nghiệm và kết nối thương mại, cùng gần 500 lượt kết nối giao thương. 

Ngoài lượng lớn doanh nghiệp trong nước, triển lãm có sự góp mặt của hàng loạt doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc... 

Tin sáng 29-10: Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp; Giá rau Đà Lạt vẫn cao, trừ cà chua - Ảnh 4.

Đặc sản vùng miền như nem, chả Long An... được doanh nghiệp mang tới triển lãm đã khá hút khách - Ảnh: N.TRÍ

Với nhiều kết nối, hợp đồng ghi nhớ được ký kết giữa đơn vị sản xuất với nhà phân phối bán lẻ lớn như Central Retail, Satra, Saigon Co.op, và các doanh nghiệp đến từ nước ngoài… 

Nhiều đơn vị tham gia cho biết chương trình đã mang tới cơ hội lớn để tìm kiếm nhà cung cấp, phát triển thị phần ở nhiều thị trường mới, đặc biệt kênh xuất khẩu. 

Với những thành công mang lại, TP.HCM định hướng đưa triển lãm này trở thành sự kiện thường niên với quy mô tổ chức ngày càng lớn để hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả trong công tác xúc tiến thương mại.

Giá rau Đà Lạt vẫn neo cao, trừ cà chua giảm mạnh

Thông tin từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM), giá nhiều loại rau Đà Lạt bán ra tại chợ đã tăng 10-20% so với tháng trước đó, và hiện neo cao như khoai tây hồng và cải bó xôi bình quân 50.000 đồng/kg, xà lách búp 40.000 - 50.000 đồng/kg, hành tây 30.000 đồng/kg, đậu cove 20.000 đồng/kg, bắp cải tròn 15.000 đồng/kg... 

Tin sáng 29-10: Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp; Giá rau Đà Lạt vẫn cao, trừ cà chua - Ảnh 5.

Nhiều loại rau giá neo cao kéo dài - Ảnh: N.TRÍ

Ngoài ra, một số loại rau ăn lá được cung cấp từ các vùng khác giá đang tăng như cải ngọt và cải xanh 18.000 - 20.000 đồng/kg, bí ngòi xanh 21.000 đồng/kg, bầu và bí đao 12.000 đồng/kg...

Tuy vậy, vẫn có một số loại rau đã giảm giá so với đầu tháng như cà rốt đang còn 23.000 đồng/kg, dưa leo và củ cải trắng 6.000 đồng/kg, đặc biệt giá cà chua Đà Lạt giảm gần phân nửa trước đó và đang ở mức ổn định với 18.000 đồng/kg...

Theo nhiều thương lái, giá nhiều mặt hàng rau Đà Lạt neo cao do mưa nhiều làm giảm năng suất, trong khi đó nhu cầu lại đang tăng, đặc biệt khu vực miền Trung đang thiếu hụt nguồn cung rau tại chỗ vì mưa bão nên đang tăng cường lấy hàng Đà Lạt. 

Ngược lại, giá một số mặt hàng rau giá tốt hơn nhờ đúng vào vụ thu hoạch. Tuy vậy, giá nhiều loại rau khả năng còn neo cao do mưa bão kéo dài.

Bộ Y tế đề nghị cử chuyên gia hỗ trợ kiểm soát dịch cúm B tại tỉnh Bắc Kạn 

Ngày 28-10, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế Bắc Kạn và Bệnh viện Nhi trung ương về việc tăng cường công tác thu dung, điều trị ổ dịch sốt tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về tình hình dịch trên địa bàn huyện Chợ Đồn khiến hơn 700 học sinh phải nghỉ học, xét nghiệm xác định do dịch cúm B. Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cũng cho hay tình hình dịch cúm B đã được kiểm soát. 

Tin sáng 29-10: Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp; Giá rau Đà Lạt vẫn cao, trừ cà chua - Ảnh 6.

Nhiều trẻ tại huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đến thăm khám với biểu hiện sốt cao - Ảnh: SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN

Đến ngày 27-10, có 65 trẻ đang điều trị, tình hình sức khỏe các bệnh nhi ổn định. Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tiếp tục theo dõi, báo cáo hằng tuần và báo cáo đột xuất về Bộ Y tế khi dịch có diễn biến bất thường. 

Đồng thời, triển khai kế hoạch phân công các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh và tuân thủ các quy định về phân luồng, cách ly nhóm bệnh lây qua đường hô hấp. 

Cục cũng đề nghị Bệnh viện Nhi trung ương cử chuyên gia hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến về phân tuyến, phân luồng, điều trị, chăm sóc, theo dõi và kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở khám, chữa bệnh cho Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn theo tình hình dịch bệnh.

641 ca COVID-19 mới, 55 người phải thở oxy

Ngày 28-10, Sở Y tế Ninh Bình đăng ký bổ sung 1.907 ca trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung thông tin. Ngày 28-10, có 641 ca nhiễm mới.

Tin sáng 29-10: Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp; Giá rau Đà Lạt vẫn cao, trừ cà chua - Ảnh 7.

Y bác sĩ tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.501.906 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.235 ca nhiễm).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 284 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.602.546 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 55 ca. Ngày 27-10 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.162 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 27-10 có 85.474 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 261.694.006 liều.

Các hoạt động đáng chú ý trong 7 ngày tới

- Tiếp tục kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

- 29-10: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2022.

- 29-10: Lễ trao giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022.

- 29-10:  Lễ bế mạc và trao giải Olympic vật lý sinh viên toàn quốc năm 2022.

- 29-10: Lễ công bố Hệ thống thông tin điện tử một cửa TP.HCM.

- 29-10: Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khu công nghệ cao TP.HCM.

- 29-10: Tại Nghệ An, chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại".

- 30-10: Chương trình kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TP.HCM và tuyên dương, trao Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 13 năm 2022.

- 30-10: Tại Cần Thơ, Diễn đàn Phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- 31-10: Chương trình giao lưu toàn quốc tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2022".

- 2-11: Tọa đàm "Triển khai ngoại giao số của Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và khuyến nghị".

- Từ ngày 2 đến 8-11: Tại Trà Vinh, Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Ok Om Bok.

- 5-11: Tại Hà Nội, lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

- Từ ngày 6 đến 8-11: Tại Sóc Trăng, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022.

Tin sáng 29-10: Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp; Giá rau Đà Lạt vẫn cao, trừ cà chua - Ảnh 8.
Tin sáng 29-10: Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp; Giá rau Đà Lạt vẫn cao, trừ cà chua - Ảnh 9.
Tin sáng 29-10: Việt Nam có tỉ lệ thất nghiệp thấp; Giá rau Đà Lạt vẫn cao, trừ cà chua - Ảnh 10.
Tin sáng 28-10: TP.HCM bị ô nhiễm tiếng ồn; Ca COVID-19 giảm nhẹ Tin sáng 28-10: TP.HCM bị ô nhiễm tiếng ồn; Ca COVID-19 giảm nhẹ

TTO - TP.HCM chất lượng không khí ổn định nhưng quá ồn; Hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực tại Tuần lễ Việt - Hàn; Ca COVID-19 giảm còn gần 500... là những tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên