26/02/2019 16:20 GMT+7

Nga không thể tách rời châu Á - Thái Bình Dương

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Khẳng định của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Hội thảo Việt - Nga, trong đó nhấn mạnh Matxcơva sẽ cùng các nước tìm kiếm đối sách trong hàng loạt vấn đề một cách hòa bình, cân bằng và tuân thủ luật pháp.

Nga không thể tách rời châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Hội thảo Việt - Nga ngày 25-2 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cách áp đặt trong đàm phán không thể có hiệu quả vì lịch sử đã cho thấy mọi vấn đề chỉ có thể giải quyết theo giai đoạn, một cách tích cực.

Ngoại trưởng Nga SERGEI LAVROV

Hội thảo Việt - Nga tổ chức ngày 25-2, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ song phương với chủ đề "Hợp tác quốc tế trong một thế giới biến động".

Hội thảo có sự tham dự của Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và nhiều chuyên gia, học giả Việt Nam, Nga.

Trật tự thế giới mới

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, thế giới đang có nhiều biến động và đang trong quá trình quá độ sang trật tự mới. Việc này cũng đặt ra nhiều thách thức mới.

Theo đó, các cường quốc lớn đang điều chỉnh chiến lược mạnh mẽ, khiến cạnh tranh chiến lược và tập hợp lực lượng trở nên phức tạp. Nhiều nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế và khu vực đang được viết lại, điển hình là cơ chế đa phương đang bị thách thức.

Thế giới cũng đang đối mặt nguy cơ chạy đua vũ trang, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ trong khi các điểm nóng như Biển Đông, Triều Tiên diễn biến phức tạp.

"An ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không cũng đang gặp nhiều thách thức, có nguy cơ đe dọa tới hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực. Chúng ta phải cùng nhau làm rõ tình hình, đánh giá đúng thời cơ, thách thức để đưa ra các khuyến nghị đúng" - ông Bùi Thanh Sơn đánh giá.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đồng tình rằng thế giới đang trải qua những thay đổi và có những nhận thức mới qua sự xuất hiện của các mâu thuẫn kinh tế, những điểm nóng địa chính trị như căng thẳng vịnh Ba Tư, sự hình thành khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương có sự tham gia của Mỹ, Ấn Độ, Úc, Nhật Bản...

Ông Lavrov khẳng định Nga luôn muốn cùng các nước ASEAN tìm kiếm các giải pháp trước tình hình mới không chỉ cho khu vực mà cả thế giới, cho biết Matxcơva đang có nhiều hoạt động hợp tác với nhiều nước trong nhiều lĩnh vực.

"Nga là một thành viên không thể tách rời của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nga luôn quan tâm đến mối quan hệ hợp tác lâu đời và liên minh với các nước trong khu vực, đặc biệt là với Việt Nam" - ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, trong đó cho rằng mối liên kết giữa Nga và ASEAN trở thành một trong những yếu tố đảm bảo an ninh quan trọng.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ với Việt Nam, cho biết hai nước có những quan điểm tương đồng, sự đồng thuận với nhau trên các diễn đàn quốc tế, hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chống vũ khí hóa học.

Nga không thể tách rời châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 3.

Các đại biểu dự Hội thảo Việt - Nga ngày 25-2 tại TP.HCM - Ảnh: Q.ĐỊNH

Xây dựng cầu nối

Trước tình hình Biển Đông đang có nhiều vấn đề phức tạp, ngoại trưởng Nga kêu gọi giải quyết một cách hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế. Theo ông, Nga luôn giữ quan điểm giữ mối quan hệ hài hòa với các đối tác.

"Chúng tôi đã nhiều lần thể hiện quan điểm về vấn đề Biển Đông. Đây không phải là một tình huống tuyệt vọng mà ASEAN có nhiều cơ chế cho phép chúng ta ngồi lại đàm phán với nhau như thỏa thuận giữa Trung Quốc và ASEAN và có bộ quy tắc ứng xử về Biển Đông.

Quan điểm của chúng tôi là xây dựng cầu nối để tìm đến giải pháp tất cả các bên đều chấp nhận" - ngoại trưởng Nga phát biểu.

Nga cũng cho biết đã giải thích với Trung Quốc rằng các hoạt động tại thềm lục địa ở Việt Nam bốn năm qua là hoàn toàn tuân thủ luật pháp.

Ngoại trưởng Nga cũng hi vọng thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội đạt được nhiều kết quả và đưa ra những hướng giải quyết tích cực. Ông cho biết cuộc đàm phán Triều Tiên đang có những tiến triển tích cực theo lộ trình mà Nga đề xuất.

"Nga luôn nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận Triều Tiên trong nhiều năm, động viên Triều Tiên tham gia các cuộc đàm phán, tham gia các quá trình quốc tế" - ông nói.

Nhà lãnh đạo ngoại giao Nga cho biết Matxcơva luôn ủng hộ việc Bình Nhưỡng tiếp tục đàm phán với Washington.

Ông nhắc lại tuyên bố chung Nga - Trung Quốc về xóa bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và sẽ hợp tác đảm bảo an ninh tại khu vực này cũng như bày tỏ hi vọng về sự hợp tác giữa Mỹ và Triều Tiên trên cơ sở hợp tác bình đẳng.

Ông Lavrov cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc giảm các biện pháp trừng phạt với Bình Nhưỡng và có những chính sách, dự án mới giúp xây dựng Triều Tiên.

Theo ông, quan điểm áp đặt trong đàm phán là không thể chấp nhận được khi nhắc tới việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định chỉ gỡ bỏ trừng phạt sau khi giải trừ hạt nhân.

Thuật ngữ phi hạt nhân hóa rất rộng và được hiểu như loại bỏ hoàn toàn hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga: Đàm phán đang đi theo lộ trình Nga đề xuất Ngoại trưởng Nga: Đàm phán đang đi theo lộ trình Nga đề xuất

TTO - Nga hi vọng cuộc thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ đạt được nhiều kết quả và đưa ra những hướng giải quyết tích cực, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại hội thảo tổ chức ở TP.HCM.


TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên