03/11/2025 17:38 GMT+7

​​​​​​​Đắk Lắk kêu gọi tàu thuyền tránh bão, đưa người trên lồng bè vào bờ

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão Kalmaegi), tàu thuyền Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã neo đậu trú bão từ sớm.

Đắk Lắk kêu gọi tàu thuyền tránh bão, đưa người trên lồng bè vào bờ- Ảnh 1.

Một số tàu thuyền đã bắt đầu neo đậu tại khu vực cảng cá Dân Phước, phường Sông Cầu, Đắk Lắk - Ảnh: MINH CHIẾN

Các tàu đều đã được thông báo về hướng đi của bão

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào ngày 3-11, tại phường Xuân Đài và phường Sông Cầu, Đắk Lắk (trước là thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũ), ngư dân đã đưa tàu thuyền đi tránh trú bão. Tại cảng cá Dân Phước, nhiều tàu đã neo đậu từ sớm để tránh trú bão.

Ông Nguyễn Bé (52 tuổi, chủ tàu PY 94167TS) cho hay: "Tôi đã nắm thông tin về bão, bình thường nếu không có bão, tàu vừa bán xong cá tôi sẽ quay ra khai thác tiếp. Nhưng giờ có bão nên phải lo tránh trú, khi nào biển êm mới tiếp tục đi".

Theo một số ngư dân phường Sông Cầu, thời tiết có nắng, trời oi bức là một dấu hiệu cho thấy bão đang đến rất gần, nên nhiều người không lơ là, bắt đầu neo đậu tàu ghe, mua thêm dây néo để buộc tàu.

Ông Lê Văn Lâm (43 tuổi, ngư dân phường Sông Cầu) cho hay: "Vẫn còn rất nhiều tàu chưa vào bờ do bão chưa vào. Tuy nhiên các tàu đều đã được thông báo về hướng đi của bão".

Ban quản lý cảng cá Dân Phước cho hay hiện tại tàu tránh trú bão đang neo đậu ngoài cầu cảng, nhiều tàu vào sớm để theo dõi tình hình. Trước ngày bão vào khoảng 1, 2 ngày, lượng tàu vào neo đậu sẽ đông hơn. Hiện tại các phường Xuân Đài, Sông Cầu, xã Xuân Lộc…có khoảng 850 cá, tất cả đều nắm được thông tin về bão.

Tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên, Đắk Lắk), nhiều tàu cá cũng đã cập cảng. Ông Nguyễn Minh Hoàng (chủ tàu cá PY 90307TS) cho hay ngoài vào trú bão, các tàu cá cũng vào nghỉ trăng, núp gió.

"Tàu cá vào nghỉ trăng khoảng 1 tuần do thời điểm này cá mực không nhiều, chưa kể bão vào nữa. Nên nhiều tàu về bờ, số tàu đánh bắt ngoài khơi sẽ tránh trú ở các đảo", ông Hoàng nói.

Kiên quyết đưa tất cả người nuôi trồng hải sản vào bờ 

Theo Đồn Biên phòng Xuân Đài, đối với lồng bè nuôi tôm hùm, hải sản vì đây là khoảng thời gian có sóng lớn nên nhiều người dân đã chủ động kéo lồng bè vào khu vực kín gió, an toàn trong vịnh Xuân Đài từ hơn 1 tháng trước.

Ngày hôm nay đồn sẽ làm việc với địa phương để vận động, nhắc nhở người dân gia cố lồng bè, cũng như sẽ kiên quyết đưa tất cả người nuôi trồng hải sản vào bờ trước bão.

Để chủ động ứng phó mưa bão, người dân tại Hòn Yến, xã Ô Loan (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cũ) cũng đã di dời các lồng nuôi tôm hùm giống và tôm hùm thịt đến khu vực an toàn để tránh thiệt hại.

Bà Lê Thị Ngọc - người dân nuôi tôm hùm tại Hòn Yến - nói: "Những lồng dưới biển thì kéo lên, cho tôm giống vào thùng đưa về bờ. Từ hôm qua nhà tôi cùng với bà con đã kéo lồng vào bờ để tránh sóng lớn. Nghe nói bão đến là chúng tôi lo đưa lồng bè vào, chứ để ngoài này chắc chắn sẽ thiệt hại nặng".

Đắk Lắk kêu gọi tàu thuyền tránh bão, đưa người trên lồng bè vào bờ- Ảnh 2.

Tàu thuyền cập cảng cá Đông Tác để tránh trú bão - Ảnh: MINH CHIẾN

​​​​​​​Đắk Lắk kêu gọi tàu thuyền tránh bão, đưa người trên lồng bè vào bờ - Ảnh 3.

Thuyền thúng, ngư cụ của người dân xã Ô Loan được đưa lên bờ - Ảnh: MỸ ÂN

Ngày 3-11, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết trước diễn biến phức tạp của bão, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, quản lý tàu thuyền ra khơi, thông báo vị trí, hướng di chuyển để chủ động tránh trú an toàn; hướng dẫn neo đậu, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, chuẩn bị lực lượng cứu nạn, cứu hộ khi cần.

Các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chủ động sơ tán dân; chuẩn bị phương tiện, nhân lực, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ", đảm bảo an toàn người và tài sản.

Các đơn vị quản lý hồ đập, thủy điện được yêu cầu theo dõi mực nước, vận hành đúng quy trình, chủ động cắt giảm lũ cho hạ du. Ngành nông nghiệp hướng dẫn thu hoạch sớm cây trồng, thủy sản đến kỳ, kiểm tra công trình thủy lợi, vùng sản xuất dễ bị ảnh hưởng.

Đắk Lắk kêu gọi tàu thuyền tránh bão, đưa người trên lồng bè vào bờ- Ảnh 5.Quốc lộ 1 qua Đà Nẵng bị ngập, nhiều xã miền núi bị sạt lở, chia cắt đường

Sáng nay 3-11, nước lũ đã tràn lên tuyến quốc lộ 1 qua Quảng Nam (cũ), nay là TP Đà Nẵng. Nhiều nơi ở miền núi sạt lở khủng khiếp, chia cắt đường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất