08/05/2024 09:06 GMT+7

Ông Tập nói 'không bao giờ quên' vụ NATO ném bom đại sứ quán Trung Quốc

Trong chuyến thăm Serbia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại vụ NATO ném bom trúng Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade 25 năm trước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện vẫy tay chào khi đến sân bay Nikola Tesla ở Belgrade, Serbia ngày 7-5 - Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện vẫy tay chào khi đến sân bay Nikola Tesla ở Belgrade, Serbia ngày 7-5 - Ảnh: REUTERS

"Vào ngày này 25 năm trước, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ném bom trắng trợn vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Tư, khiến 3 nhà báo Trung Quốc thiệt mạng" - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại trong một bức thư được nhật báo Politika của Serbia đăng hôm 7-5.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này. Người dân Trung Quốc trân trọng hòa bình, chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép lịch sử bi thảm như vậy lặp lại".

Ngày 7-5-1999, trong quá trình NATO ném bom Nam Tư, 5 quả bom dẫn đường JDAM của Mỹ đã đánh trúng vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrade, khiến 3 nhà báo Trung Quốc thiệt mạng và các nhân viên đại sứ quán bị thương.

Các quan chức NATO thời điểm đó giải thích đại sứ quán Trung Quốc đã bị tấn công nhầm. Tuy nhiên, vụ đánh bom trúng đại sứ quán đã gây ra sự phẫn nộ và dẫn tới sự cố ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh.

Các quan chức Trung Quốc và phần lớn công chúng đã không và vẫn không tin rằng vụ việc là sự tình cờ, theo báo Politico.

"Tình hữu nghị Trung Quốc - Serbia, được vun đắp bằng máu của những người đồng hương của chúng tôi, sẽ đọng lại trong ký ức chung của người dân Trung Quốc và Serbia" - ông Tập viết.

Serbia là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Âu của ông Tập - chuyến công du châu Âu của ông Tập lần đầu tiên sau 5 năm. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tiếp đón ông Tập vào ngày 7 và 8-5. Trước đó ông đã dành hai ngày ở Pháp.

Trung Quốc đã theo đuổi các cơ hội tăng cường quan hệ với vùng Balkan trong thập niên qua, hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Serbia.

Ông Tập lần đầu đến thăm Serbia vào năm 2016, thời điểm một loạt thỏa thuận song phương, gồm cả Tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược, được ký kết.

Nước cờ Nước cờ 'chéo vai' của ông Tập Cận Bình

Khác với thảm đỏ và cờ hoa phô trương lộng lẫy, chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực tế lại chính là nỗ lực cấp cao nhất nhằm cứu vãn những 'đứt gãy' thương mại ngày càng sâu sắc giữa hai lục địa Á - Âu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên