28/04/2024 06:57 GMT+7

Nghỉ lễ 30-4, 1-5: Còn nhiều phòng trống, biển miền Trung khách Tây 'áp đảo' khách ta

Sáng 27-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày, nhiều du khách đã lên đường, khởi hành các tour du lịch trong và ngoài nước.

Khách du lịch đến với Phú Quốc vui chơi dịp lễ 30-4 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Khách du lịch đến với Phú Quốc vui chơi dịp lễ 30-4 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Dù sức ép từ việc tăng trần giá vé máy bay trong nước, nhưng lượng khách mua tour trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay vẫn được các doanh nghiệp đánh giá khả quan.

Lên đường nghỉ lễ

Đại diện Vietravel cho biết chỉ trong ngày đầu tiên đơn vị này đã đưa hơn 3.000 khách khởi hành đến nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, không có quá nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Khoảng 50 tour du lịch nội địa trải dài từ Bắc chí Nam, được thiết kế đa trải nghiệm, giá thành phải chăng. Các tuyến tour đều có độ dài từ 1 - 3 ngày (tour ngắn ngày) và tour từ 3 - 5 ngày (tour dài ngày) với đa dạng dòng tour từ tiết kiệm đến cao cấp đều có được lượng khách kín chỗ.

"Với khí hậu nóng bức hiện tại, phần lớn khách hàng lựa chọn các hành trình có điểm đến là biển như vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang; hoặc các điểm du lịch có khí hậu mát mẻ hơn như Đà Lạt, miền Tây... Đối với du khách TP.HCM, các điểm đến du lịch gần như Phan Thiết, Vũng Tàu... cũng được khách hàng đăng ký khá nhiều", đại diện Vietravel thông tin.

Trong khi đó bà Trần Thị Bảo Thu, giám đốc tiếp thị và truyền thông Vietluxtour cho biết khoảng 25 - 30% khách du lịch nội địa trong dịp lễ này chọn hình thức tour F&E (du khách chi vé máy bay và phòng khách sạn) hoặc đặt dịch vụ từng phần như vé máy bay, phòng khách sạn, ô tô... 

Các tuyến biển như Phan Thiết, Nha Trang, Phú Yên... rất được du khách ưa chuộng, các tuyến Phú Quốc, Côn Đảo, Đà Nẵng... kén khách hơn. Trong khi với tour xuất ngoại, các sản phẩm hot được du khách quan tâm nhiều nhất vẫn là Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Biển miền Trung: khách Tây "áp đảo" khách ta

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ tại Đà Nẵng rơi đúng vào thời điểm nắng nóng lịch sử ở các tỉnh miền Trung với nền nhiệt cao gần 40oC từ sáng sớm. Chính vì thế ngay từ 6h sáng, các hoạt động sự kiện của chương trình Mùa du lịch biển 2024 đã diễn ra để tránh cái nắng nóng. Đến khoảng 9h sáng hầu như trên khu vực biển chỉ còn lại các khách nước ngoài tìm đến các hoạt động vui chơi, giải trí.

Anh Nguyễn Thanh Tình, chủ quán nước trên đường Võ Nguyên Giáp, cho biết thời tiết nắng nóng liên tục người địa phương thường chọn ra biển vào sáng sớm và chiều muộn. Trong khi đó, hôm nay mới là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ nên các đoàn khách ngoại tỉnh tới Đà Nẵng chưa nhiều. 

Vì thế mới có cảnh biển Mỹ Khê chủ yếu thấy người nước ngoài. "Chúng tôi kỳ vọng vào những ngày lễ lớn tuy nhiên nắng nóng kéo dài nên hầu như ban ngày chủ yếu chỉ có khách nước ngoài ra biển nên việc kinh doanh ảnh hưởng đáng kể", anh Tình nói.

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết số lượng đăng ký lưu trú cho thấy lễ này khách đến Đà Nẵng tăng nhẹ, chủ yếu do các đường bay quốc tế nối các nước phục hồi mạnh trong thời gian qua. Trong khi đó khách nội địa dự báo giảm 25% do giá vé máy bay cao và số lượng chuyến bay nội địa đến Đà Nẵng giảm hơn so với dịp lễ năm ngoái.

Theo ghi nhận, đến thời điểm này hầu hết các khách sạn ven biển, các khách sạn cao cấp ở Đà Nẵng đã đạt được tỉ lệ buồng phòng hơn 70% trong đó lượng khách nước ngoài "áp đảo" khách Việt. Các khách sạn ở trung tâm TP, khách sạn số lượng phòng ít thì tỉ lệ phòng đạt chưa tới 50%. 

Ông Nguyễn Đức Cương, tổng quản lý khách sạn Vanda, cho biết lượng khách đặt phòng trong ba ngày lễ ở đây đạt hơn 80% công suất buồng phòng. Trong đó lượng khách nước ngoài nhiều hơn khách nội địa. Trong khi các năm trước vào dịp lễ khách sạn luôn kín phòng, có thể năm nay do bị tác động bởi giá vé máy bay.

Nhiều phòng trống

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại Hội An, Mỹ Sơn... (Quảng Nam) cho thấy nhiều khu lưu trú đã đón được lượng khách lẻ khá lớn (khách tự di chuyển đến đặt phòng) trong "giờ chót". Dù vậy, lượng phòng trống ở các khách sạn lớn còn rất nhiều.

"Tình hình đặt phòng năm nay khá lạ. Khách sạn nào cũng dư phòng rất lớn nhưng tới ngày cuối cùng, khách di chuyển tự do, đi xe cá nhân từ Đà Nẵng, Huế, Tam Kỳ tới đặt phòng khá nhiều. Hiện tại chúng tôi đã gần kín phòng", chủ khu lưu trú năm sao Bellerive Hội An, nói.

Tuy nhiên một số khu lưu trú có số lượng phòng lớn, phân khúc cao cho biết vấn ế ẩm. Ông Lê Thái Vũ, chủ khu du lịch Làng Lụa Hội An, cho biết không dám tổ chức nhiều sự kiện lớn vì sợ khách không tới. Khối lưu trú của doanh nghiệp này cũng còn tồn phòng lớn.

TP Hội An cho biết đã sẵn sàng đón hàng trăm ngàn lượt khách dự kiến sẽ đổ về phố cổ đợt này. Dù lượng khách nội địa giảm, nhưng dự kiến nguồn thu từ bán vé sẽ vẫn tăng mạnh do khách quốc tế đang tương đối ổn định.

Những ngày qua tình hình nắng nóng như thiêu đốt tại Quảng Nam, Đà Nẵng cũng đã khiến khách đổ về các khu lưu trú có hồ bơi, các khách sạn ven biển nhận được lượng khách tốt.

Ngày 27-4, đại diện Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết dự kiến dịp lễ 30-4, 1-5 tới tỉnh sẽ đón khoảng 65.000 lượt khách. Công suất phòng bình quân ước đạt 82%, doanh thu ước đạt 101 tỉ đồng.

Theo đại diện Sở Du lịch tỉnh này, dịp lễ này Huế dự báo có thời tiết nắng nóng gay gắt, do vậy du khách chọn du lịch nghỉ dưỡng tại các bãi biển, suối thác trên địa bàn.

Khách đến Phú Quốc tăng mạnh

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết có khoảng 35 chuyến bay đưa đón khách quốc tế và trong nước đến đảo ngày 27-4, tăng 8 chuyến bay so với mấy ngày trước đây. Tàu cao tốc từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đi TP Phú Quốc cũng tăng chuyến chạy phục vụ khách chơi lễ 30-4.

Ông Vũ Văn Khương, tổng giám đốc Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc, thông tin năm ngày nghỉ lễ 30-4, hãng tàu đã tăng cường 8 chuyến chạy/ngày (TP Hà Tiên đi TP Phú Quốc tăng 4 chuyến chạy; TP Rạch Giá đi TP Phú Quốc tăng 4 chuyến chạy phục vụ khách đi lại) để phục vụ khách.

"Hiện có một số chuyến tàu chạy hôm nay đã được khách đặt hết. Chúng tôi tăng chuyến chạy để góp phần phục vụ khách ra đảo Phú Quốc chơi lễ", ông Khương nói.

Ông Bùi Quốc Thái, giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, đánh giá đến 16h chiều 27-4, Kiên Giang đón gần 40.000 lượt khách (khách quốc tế hơn 6.000 lượt, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, TP Phú Quốc ước đón gần 24.000 lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ.

"Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài năm ngày sẽ là cơ hội tốt, thuận lợi để du khách đến với Phú Quốc chơi. Ngày đầu tiên lượng khách đến đạt như kỳ vọng nên chúng tôi dự đoán lễ này khách sẽ đến chơi đông", ông Thái nhấn mạnh.

Hoạt động du lịch khắp nơi

Trong chiều 27-4, Đà Nẵng chính thức khai mạc chương trình mùa du lịch hè 2024 với chủ đề "Enjoy Danang - Tận hưởng Đà Nẵng" với lễ khai trương mùa du lịch biển. Đồng thời cũng bắt đầu các hoạt động của chương trình lễ hội Bóng đá Việt Nam - Brazil, liên hoan nghệ thuật đường phố quốc tế, chương trình biểu diễn Bài chòi xứ Quảng, trải nghiệm bay dù lượn "ngắm Đà Nẵng từ trên cao".

Chuỗi sự kiện liên tục từ sông - núi - biển này được kỳ vọng sẽ bù đắp lại cho du khách những trải nghiệm mới lạ trong điều kiện thời tiết không thuận lợi do nắng nóng lịch sử.

Tới Hội An (Quảng Nam) trong kỳ nghỉ dài, du khách sẽ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật trong phố cổ Hội An được dàn dựng công phu.

Du khách tắm biển Cửa Lò (Nghệ An), chiều 27-4 - Ảnh: DOÃN HÒA

Du khách tắm biển Cửa Lò (Nghệ An), chiều 27-4 - Ảnh: DOÃN HÒA

Cụ thể: đêm giao lưu âm nhạc đường phố tối 28-4 tại số 31 đường Nguyễn Thái Học và tại công viên Kazik vào các tối 29 và 30-4; chương trình giao lưu âm nhạc "Giai điệu thời gian" sẽ diễn ra vào tối 28-4 tại công viên Kazik; chương trình âm nhạc "Tiếng hát cung đàn xưa" vào tối 30-4 tại số 31 đường Nguyễn Thái Học; chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc xuyên suốt các tối 27-4 đến 1-5 tại số 6 đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Tại TP.HCM, các tour nội đô vẫn được triển khai, đón khách trong đó các dịch vụ như xe buýt hai tầng, buýt đường sông ghi nhận lượt khách đông đúc từ sáng.

Tại Thanh Hóa, ngày đầu kỳ nghỉ du khách thập phương đổ về chật kín các bãi biển ở Thanh Hóa như Sầm Sơn, Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa), và bãi biển Nghi Sơn để tắm mát, nghỉ dưỡng giải nhiệt.

Còn tại Khu du lịch sinh thái Pù Luông, du khách đã đặt kín phòng suốt năm ngày nghỉ lễ. Ông Hà Nam Khánh, trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch huyện Bá Thước (Thanh Hóa), cho biết dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Khu du lịch sinh thái Pù Luông đón khoảng 3.200 du khách/ngày đêm, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Đến nay, du khách đã đặt kín phòng tại khu du lịch này.

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lên rừng hay xuống biển trốn nóng?Nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lên rừng hay xuống biển trốn nóng?

Với kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài đến 5 ngày, những thành phố du lịch biển, các điểm đến có khí hậu mát mẻ… trở thành địa chỉ thu hút du khách trong mùa nắng nóng kéo dài hiện nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên