07/05/2024 13:12 GMT+7

Nghệ sĩ hàng đầu Nga hát Về bên mẹ đúng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 79 năm thắng phát xít

Nghệ sĩ độc tấu hàng đầu Nga Anna Aglatova gây ngạc nhiên khi thể hiện bản romance Việt Nam 'Về bên mẹ' một cách đầy cảm xúc trong chương trình 'Những viên ngọc của âm nhạc Nga và Việt Nam' tối 6-5 tại Nhạc viện Matxcơva, Nga.

Anna Aglatova và Dàn nhạc giao hưởng hàn lâm quốc gia Matxcơva trình diễn tác phẩm Về bên mẹ - Ảnh chụp màn hình

Anna Aglatova và Dàn nhạc giao hưởng hàn lâm quốc gia Matxcơva trình diễn tác phẩm Về bên mẹ - Ảnh chụp màn hình

Chương trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5 của người Việt Nam và 79 năm chiến thắng phát xít Đức 9-5 của người Nga.

Chương trình phát trực tiếp trên kênh YouTube của Dàn nhạc giao hưởng hàn lâm quốc gia Matxcơva (MGASO). Đây cũng là một trong những dàn nhạc lâu đời nhất ở xứ sở bạch dương.

Tham gia đêm Những viên ngọc của âm nhạc Nga và Việt Nam có hai ngôi sao của Nhà hát Bolshoi là Anna Aglatova (nữ cao) và Boris Lifanovsky (cello), nghệ sĩ Lada Labzina (organ) đến từ phòng hòa nhạc Zaryadye Moscow, nghệ sĩ Stanislav Malyshev (violin) - giám đốc dàn nhạc đương đại Opensound Orchestra.

Người chỉ huy buổi hòa nhạc là Airat Kashaev đến từ Nhà hát Bolshoi.

Anna Aglatova hát Về bên mẹ cảm xúc

Theo thông cáo báo chí trước đó từ MGASO, một phần của chương trình sẽ dành để biểu diễn các tác phẩm của tác giả Lê Tự Minh.

Ông Minh là một người yêu nước Nga, đã dịch hơn 100 bài hát dân ca Nga sang tiếng Việt.

MGASO đã chọn ba sáng tác của nhạc sĩ Lê Tự Minh để trình diễn cùng các tác phẩm của những nhà soạn nhạc xuất sắc của Nga tại đại khán phòng của nhạc viện.

Nghệ sĩ Anna Aglatova, nghệ sĩ cello Boris Liphanovsky và dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Airat Kashaev cùng diễn ba bản romance Về bên mẹ, Ơi con sông Vàm CỏHồi sinh của ông Lê Tự Minh.

Đáng chú ý nhất, Anna Aglatova là nghệ sĩ độc tấu hàng đầu của Nhà hát Bolshoi, một trong những ca sĩ Nga nổi tiếng nhất thế giới.

Năm 2014, cô từng được giải thưởng nhà nước vì những đóng góp cho sự phát triển của văn hóa Nga.

Hai tác phẩm lãng mạn Hồi sinh Về bên mẹ do nghệ sĩ này trình diễn gây ngạc nhiên trước sức mạnh biểu đạt và sự đa dạng của âm nhạc.

Ở đó, người xem sẽ cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ tình yêu quê hương đến những tình cảm dành cho mẹ.

Anna Aglatova thể hiện Về bên mẹ của tác giả Lê Tự Minh - Clip quay lại từ kênh YouTube của dàn nhạc

Những người bạn lớn của Việt Nam

Nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết ông cùng chủ tịch Ban chấp hành Hội nhạc sĩ Nga Rashid Kalimullin mong muốn buổi biểu diễn này sẽ là "viên gạch nhỏ" góp phần xây đắp thêm tình đoàn kết Nga - Việt.

Qua đó, đóng góp tiếng nói của người yêu chuộng hòa bình, nêu bật tình đoàn kết của hai dân tộc.

Từ trái qua: tác giả Lê Tự Minh, nhà soạn nhạc Nikolai Kolesnik, nhạc trưởng Airat Kashaev - Ảnh chụp màn hình

Từ trái qua: tác giả Lê Tự Minh, nhà soạn nhạc Nikolai Kolesnik, nhạc trưởng Airat Kashaev - Ảnh chụp màn hình

Ông Nikolai Kolesnik là người sáng lập, giám đốc của nhiều lễ hội, dự án âm nhạc quốc tế, trong đó có Những viên ngọc của âm nhạc Nga và Việt Nam.

Ông Nikolai và vợ là những người bạn của đất nước Việt Nam. Trong cảm nhận của ông, nhạc Việt Nam rất đẹp, tinh tế và nhẹ nhàng, sâu lắng.

Vì thế, dù đã mấy chục năm sau khi ông làm việc tại Việt Nam với tư cách là chuyên gia quân sự, đến nay ông vẫn còn nhớ được giai điệu bài hát thường được phát vào buổi sáng trên sóng đài phát thanh thời đó.

Một bài hát Pháp bị cấm vì Điện Biên PhủMột bài hát Pháp bị cấm vì Điện Biên Phủ

TTCT - Đó là bài hát Le déserteur (Kẻ đào ngũ) của nhà văn và nhạc sĩ Pháp Boris Vian do chính ông phổ nhạc bài thơ cùng tên của mình năm 1954.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên