19/03/2013 13:07 GMT+7

Nhà ở khu dân cư vượt lũ kém chất lượng

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Tại khu dân cư vượt lũ ở ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn (An Giang), hàng chục căn nhà xây xong từ năm 2011 nhưng đến nay đã hư hỏng nặng, có nguy cơ sập.

Sự cố gần đây là vào ngày 21-2, trong lúc gia đình bà Nguyễn Thị Nga đang ăn cơm thì tường nhà đổ sụm khiến cháu bà bị gạch rơi trúng đầu. Do lo sợ nhà sập nên một số hộ dân đã bỏ đi nơi khác sống. Theo bà con sống tại khu dân cư, tường nhà ở đây xây bằng hồ non, không có sắt liên kết, chỗ giáp mối với cột cũng chỉ nối bằng vài sợi dây thép nhỏ...

UBND xã Núi Tô cho biết khu dân cư nói trên có hơn 62 nền. Cuối năm 2011 đã xây xong khoảng 40 căn nhà (20 triệu đồng/căn) để đưa dân nghèo vào ở. Hiện xã đã báo cáo tình trạng nhà ở khu dân cư này xuống cấp, kém chất lượng cho UBND huyện Tri Tôn.

Ông Phan Văn Sương, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, cho biết trước mắt huyện sẽ cho sửa chữa những căn nhà không đảm bảo an toàn. Sau đó huyện sẽ thanh tra làm rõ nguyên nhân khiến nhà ở khu dân cư vượt lũ mới xây đã xuống cấp để xử lý.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên